Vào "lò" biển số giả giữa Thủ đô
2016-04-01 14:43:41
0 Bình luận
Thời gian qua, cơ quan chức năng xử lý nhiều trường hợp sử dụng biển số giả, trong đó có cả biển xanh, biển đỏ. Phóng viên Tiền Phong “đột nhập” một lò chuyên cung cấp biển số giả…
Trong vai người muốn mua biển số với lý do vừa bị tháo trộm, PV được hàng chục thanh niên xúm lại chèo kéo mời chào trên phố Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thanh niên tên T. trạc 25 tuổi dõng dạc: “Anh cần biển gì chỗ em cũng có, chỗ em giá vừa rẻ vừa đảm bảo chất lượng”.
Biển nào cũng sẵn
Chúng tôi nhanh chóng bị người đàn ông tên Nam kéo vào cửa hàng số 30 Trần Nhật Duật. Tại đây, PV ngỏ ý muốn làm 2 biển số cho xe ô tô, một biển màu xanh, một biển trắng. Ông Nam nhanh chóng đồng ý và giới thiệu biển gì cũng làm, kể cả biển đỏ: “Biển số sẽ có hình Quốc huy dập chìm, phản quang đầy đủ, công an cũng chịu không phát hiện được…”.
Ông Nam đưa ra giá 800.0000 đồng cho biển trắng nhưng chúng tôi từ chối, nên được hạ giá còn 300.000 đồng. Biển số xanh ông Nam đề nghị giá 600.000 đồng. Ông này còn tận tình hướng dẫn: “Xe cơ quan anh bớt chú năm chục, còn về chú cứ báo lên 800.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng, anh sẽ ghi hộ chú vào hoá đơn sửa xe”. Chúng tôi đồng ý đặt cọc 100.000 đồng mua một biển trắng còn biển xanh sẽ xem xét sau.
Trong lúc chờ đợi, quan sát của PV cho thấy, chưa đầy một giờ, có hàng chục người đến cửa hàng này lấy biển số, cả xe máy và ô tô. Ghi nhận của PV cho thấy, phần lớn người lui tới cửa hàng mua biển số là những thanh niên đầu trần, trông rất ngổ ngáo. Ông Nam rỉ tai: “Toàn bọn xã hội, làm cho bọn này sợ lắm, nhỡ nó đi cướp thì chết”.
Đúng như giao kèo, sau một giờ chờ đợi, một người đàn ông cầm túi nylon màu đen xuất hiện, bên trong là chiếc biển số xe ô tô mà chúng tôi đặt mua vẫn còn sặc mùi sơn.
Chiếc biển mua được của ông Nam, so sánh với biển thật bằng mắt thường rất khó phân biệt. Trên biển số có hình Quốc huy dập chìm, màu sắc không khác, soi đèn vào có phản quang ... Thanh toán xong, chủ cửa hàng yêu cầu chúng tôi đi ngay, không được ở lại dù là ngồi quán nước bên cạnh.
Khó phát hiện
Được biết, năm 2015, các biển số có dãy số được cho là đẹp được chuyển về Bộ Công an quản lý, đồng nghĩa với việc người dân ở các tỉnh, thành sẽ khó tiếp cận với biển số mong muốn. Chính vì thế, để thỏa mãn nhu cầu sử dụng biển số đẹp, hợp mệnh…, nhiều người đã chuyển sang sử dụng biển số giả làm qua dịch vụ, giá vừa rẻ lại nhanh.
Số liệu từ Công an TP Hà Nội cho thấy, năm 2015 lực lượng chức năng phát hiện 160 trường hợp xe mô tô, 7 trường hợp xe ô tô mang biển kiểm soát giả. Ngày 3/3 vừa qua, tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện 2 xe máy SH mang biển số, giấy tờ giả đang chở các “chân dài” đi khách. Vào thời điểm này Công an phường Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng bắt giữ 2 đối tượng đi xe máy mang biển số giả, tàng trữ trái phép chất ma túy đá.
Cũng trong tháng 3/2016, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện 3 xe tải mang biển số quân sự giả. Các tài xế cậy “biển đỏ” nên không chấp hành yêu cầu của lực lượng CSGT. Chỉ khi kiểm sát quân sự vào cuộc họ mới buộc phải thừa nhận hành vi của mình.
Trao đổi với PV, trung tá Trần Minh Thu, Đội trưởng CSGT số 7, Phòng 10, Cục CSGT (phụ trách cao tốc Hà Nội - Ninh Bình), cho biết: Khi phương tiện đang lưu thông, việc phát hiện biển kiểm soát giả là rất khó. Trung tá Thu cho rằng, kiểm tra giấy tờ thì có thể phát hiện được thật, giả. Đối với biển kiểm soát phải có máy móc chuyên dụng. Chính vì thế, chỉ khi phương tiện liên quan đến các vụ án hoặc gây tai nạn mới có thể xác định được phương tiện đó sử dụng biển kiểm soát thật hay giả.
![]() |
CSGT xử lý xe Lexus mang BKS màu xanh giả. |
Biển nào cũng sẵn
Chúng tôi nhanh chóng bị người đàn ông tên Nam kéo vào cửa hàng số 30 Trần Nhật Duật. Tại đây, PV ngỏ ý muốn làm 2 biển số cho xe ô tô, một biển màu xanh, một biển trắng. Ông Nam nhanh chóng đồng ý và giới thiệu biển gì cũng làm, kể cả biển đỏ: “Biển số sẽ có hình Quốc huy dập chìm, phản quang đầy đủ, công an cũng chịu không phát hiện được…”.
Ông Nam đưa ra giá 800.0000 đồng cho biển trắng nhưng chúng tôi từ chối, nên được hạ giá còn 300.000 đồng. Biển số xanh ông Nam đề nghị giá 600.000 đồng. Ông này còn tận tình hướng dẫn: “Xe cơ quan anh bớt chú năm chục, còn về chú cứ báo lên 800.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng, anh sẽ ghi hộ chú vào hoá đơn sửa xe”. Chúng tôi đồng ý đặt cọc 100.000 đồng mua một biển trắng còn biển xanh sẽ xem xét sau.
Trong lúc chờ đợi, quan sát của PV cho thấy, chưa đầy một giờ, có hàng chục người đến cửa hàng này lấy biển số, cả xe máy và ô tô. Ghi nhận của PV cho thấy, phần lớn người lui tới cửa hàng mua biển số là những thanh niên đầu trần, trông rất ngổ ngáo. Ông Nam rỉ tai: “Toàn bọn xã hội, làm cho bọn này sợ lắm, nhỡ nó đi cướp thì chết”.
Đúng như giao kèo, sau một giờ chờ đợi, một người đàn ông cầm túi nylon màu đen xuất hiện, bên trong là chiếc biển số xe ô tô mà chúng tôi đặt mua vẫn còn sặc mùi sơn.
Chiếc biển mua được của ông Nam, so sánh với biển thật bằng mắt thường rất khó phân biệt. Trên biển số có hình Quốc huy dập chìm, màu sắc không khác, soi đèn vào có phản quang ... Thanh toán xong, chủ cửa hàng yêu cầu chúng tôi đi ngay, không được ở lại dù là ngồi quán nước bên cạnh.
Khó phát hiện
Được biết, năm 2015, các biển số có dãy số được cho là đẹp được chuyển về Bộ Công an quản lý, đồng nghĩa với việc người dân ở các tỉnh, thành sẽ khó tiếp cận với biển số mong muốn. Chính vì thế, để thỏa mãn nhu cầu sử dụng biển số đẹp, hợp mệnh…, nhiều người đã chuyển sang sử dụng biển số giả làm qua dịch vụ, giá vừa rẻ lại nhanh.
Số liệu từ Công an TP Hà Nội cho thấy, năm 2015 lực lượng chức năng phát hiện 160 trường hợp xe mô tô, 7 trường hợp xe ô tô mang biển kiểm soát giả. Ngày 3/3 vừa qua, tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện 2 xe máy SH mang biển số, giấy tờ giả đang chở các “chân dài” đi khách. Vào thời điểm này Công an phường Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng bắt giữ 2 đối tượng đi xe máy mang biển số giả, tàng trữ trái phép chất ma túy đá.
Cũng trong tháng 3/2016, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện 3 xe tải mang biển số quân sự giả. Các tài xế cậy “biển đỏ” nên không chấp hành yêu cầu của lực lượng CSGT. Chỉ khi kiểm sát quân sự vào cuộc họ mới buộc phải thừa nhận hành vi của mình.
Trao đổi với PV, trung tá Trần Minh Thu, Đội trưởng CSGT số 7, Phòng 10, Cục CSGT (phụ trách cao tốc Hà Nội - Ninh Bình), cho biết: Khi phương tiện đang lưu thông, việc phát hiện biển kiểm soát giả là rất khó. Trung tá Thu cho rằng, kiểm tra giấy tờ thì có thể phát hiện được thật, giả. Đối với biển kiểm soát phải có máy móc chuyên dụng. Chính vì thế, chỉ khi phương tiện liên quan đến các vụ án hoặc gây tai nạn mới có thể xác định được phương tiện đó sử dụng biển kiểm soát thật hay giả.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo BXD
Cách mạng Tháng Tám 1945 – Ngọn cờ bất diệt, chân lý sáng ngời, muôn đời sống mãi
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Sự kiện “long trời lở đất” của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho Nhân dân ta.
2025-08-20 11:40:05
Tác phẩm viết về AHLĐ Trần Hồng Quảng đoạt giải B giải báo chí 'Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám'
Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lễ trao giải Cuộc thi báo chí "Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám" do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp vào tối 19/8/2025 tại Hà Nội.
2025-08-20 11:05:00
Hiệp hội VAIDE trao quyết định bổ nhiệm nhân sự
Sáng ngày 20/8 Ban thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người bệnh tật Việt Nam (VAIDE) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ.
2025-08-20 09:56:34
Quảng Ninh: Khánh thành và khởi công nhiều công trình hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội
Ngày 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng Nhà nước dự Lễ khánh thành và khởi công 250 dự án công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2025). Tổng Bí thư và Thủ tướng dự tại điểm cầu trung tâm truyền hình trực tuyến, theo đó là 80 điểm cầu tại 34 địa phương trong cả nước. Quảng Ninh có 3 điểm cầu khánh thành-khởi công các dự án và 6 điểm khánh thành-khởi công các dự án của tỉnh với nhiều công trình hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội.
2025-08-19 21:37:00
Đường sắt chạy đoàn tàu di sản 'Hà Nội 5 cửa ô'
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa, các toa tàu di sản 'Hà Nội 5 cửa ô' được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác.
2025-08-19 18:30:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đa Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đa Phúc kinh tế xanh, sạch
Sáng 19-8, Đảng bộ xã Đa Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Lê Anh Quân. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và sở, ngành của thành phố Hà Nội và 225 đại biểu chính thức đại diện cho 2.842 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đa Phúc.
2025-08-19 17:28:41